MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - lý giải nguyên nhân số ca bệnh tử vong tăng nhanh. Ảnh: Huyên Nguyễn

Số ca mắc COVID-19 và tử vong tại TP.HCM tăng nhanh, vì sao?

Thanh Chân LDO | 16/07/2021 21:06

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, số ca mắc COVID-19 và số tử vong tại TP.HCM tăng nhanh vì khả năng biến chứng nặng của chủng Delta rất nhanh. Các trường hợp tử vong đa số lớn tuổi, có bệnh lý nền.

Tử vong do lớn tuổi, bệnh nền

Thời gian qua, song song với số ca bệnh tăng nhanh những ngày qua, số ca tử vong có chiều hướng gia tăng. Số liệu tính đến sáng 15.7, tại TPHCM có 142 trường hợp mắc COVID-19 tử vong.

Thông tin tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn chiều tối 16.7, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế - cho biết, tỉ lệ tử vong tại TPHCM hiện nay khoảng 0,75% trở xuống, so với tỉ lệ của thế giới là 2%. Số ca tử vong gia tăng vì khả năng biến chứng nặng của chủng Delta rất nhanh. Các trường hợp tử vong đa số lớn tuổi, có bệnh lý nền. Một vài trường hợp xuất hiện ở nhóm trẻ hơn, nhưng cũng xoay quanh nhóm 60 tuổi.

"Thời gian tới, TPHCM cố gắng kéo giảm tỉ lệ tử vong của người bệnh ở TPHCM bằng cách thiết lập các bệnh viện điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 4 tầng, trong đó tầng 4 điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch" - ông Nam cho hay.

Về việc hướng dẫn, tập huấn đội ngũ tham gia thực hiện cách ly F1 tại nhà cũng như thí điểm cách ly F0 tại nhà, Sở Y tế TP.HCM đã giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM các nội dung triển khai.

Cụ thể, ban hành các công văn hướng dẫn cách ly y tế trong tình hình mới, trong đó có triển khai cách ly F1 tại nhà. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng khai báo và giám sát người cách ly tại nhà (F1). Truyền thông về hướng dẫn cách ly trong tình hình mới.

"Chúng tôi triển khai tập huấn cho UBND quận huyện phường xã, phòng y tế, trung tâm y tế, trạm y tế về hướng dẫn cách ly F1 tại nhà và cách sử dụng các ứng dụng vào 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 tuần này" - ông Nam chia sẻ.

Ông Nam cho hay, trong khoảng thời gian thành phố thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h 9.7, ngành Y tế tiến hành các công tác truy vết, tìm F0 trong cộng đồng, đặc biệt chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng trên phạm vi toàn thành phố.

"Với phương án xét nghiệm tầm soát trên diện rộng, số ca bệnh phát hiện tăng. Thời gian tới, nhận định khống chế được dịch bệnh, số ca có xu hướng giảm" - ông Nam nói.

Phương án khắc phục việc vận chuyển F0 chậm

Với số lượng F0 tăng nhanh, việc điều phối đến các bệnh viện chưa đáp ứng vì khả năng cung ứng cơ sở vật chất, giường bệnh cũng còn gặp nhiều khó khăn - ông Nam nói.

Nguyên nhân của việc chậm này được chỉ ra do hầu hết bệnh viện dã chiến được thành lập từ các khu tái định cư nên cần phải sửa chữa, nâng cấp. Dù ngành Y tế thành phố đã nỗ lực phối hợp với các sở, ngành để mở rộng các bệnh viện dã chiến, đồng thời chuyển đổi công năng của các bệnh viện nên số giường bệnh lên đến khoảng 20.000 giường.

"Sở Y tế cũng đang có kế hoạch mở rộng thêm 50.000 giường, từ đó có thêm giường bệnh, thêm cơ sở vật chất. Đây cũng là hướng khắc phục, giải quyết vấn đề quá tải và chậm chuyển bệnh nhân đến khu vực điều trị" - ông Nam cho biết.

Về việc huy động lực lượng y tế cho bệnh viện điều trị đang quá tải, TPHCM nhận được sự hỗ trợ của Bộ Y tế cùng các tỉnh, thành. Hiện, thành phố sử dụng nguồn nhân lực của thành phố cũng như nguồn nhân lực tăng cường để tham gia công tác phòng chống dịch từ lấy mẫu xét nghiệm, điều tra truy vết đến việc phục vụ trong các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19.

Sở Y tế điều phối nguồn nhân lực tại chỗ để đảm bảo nhân sự hoạt động tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, sinh viên y khoa ở các trường đại học cũng tham gia công tác phòng chống dịch tại TP.HCM.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn