MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cung cấp danh sách 10 chuyên gia về COVID-19 để hỗ trợ chuyên môn

NGUYỄN LY LDO | 25/04/2023 11:49
Ngày 25.4, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh - cho biết, trước tình hình các bệnh viện đều ghi nhận có ca mắc COVID-19 nhập viện điều trị, thành phố cố gắng không để tình trạng quá tải cục bộ tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Tại buổi giao ban trực tuyến về công tác thu dung, điều trị và báo cáo số liệu COVID-19 sáng 25.4, khi các bệnh viện báo cáo về tình hình điều trị và tái khởi động lại hệ thống phòng chống COVID-19 trong các cơ sở y tế, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh - lo lắng tình hình dịch bệnh đang lưu hành có thể gây quá tải cục bộ nếu bùng phát. Cụ thể, thành phố đang bắt đầu chuẩn bị bước vào mùa mưa nên dịch bệnh sốt xuất huyết có thể gia tăng trong giai đoạn tới, cộng với tình hình dịch COVID-19 nên việc lớn nhất của thành phố ngoài làm tốt công tác phòng chống dịch thì cũng cần quan tâm làm sao để tránh tình trạng quá tải cục bộ. 

Sở Y tế TP đề nghị tất cả cơ sở y tế phục hồi khoa COVID-19 để khi có bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ được điều trị tại đó theo dạng bệnh đi kèm. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là công tác phân tuyến điều trị, phân tuyến bệnh nhân có bệnh lí nền. 

  Bệnh nhân mắc COVID-19 nếu nặng sẽ được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Ảnh: NGUYỄN LY 

“Ví dụ, bệnh nhân mắc các bệnh lí như tiểu đường, tăng huyết áp… thì bệnh viện tuyến quận, huyện có thể tiếp nhận điều trị, nếu bệnh nhân diễn tiến nặng chuyển lên tuyến trên.

Chúng ta cần phân biệt rõ hai nhóm: Nhóm 1 là bệnh nhân chủ yếu nhập viện vì bệnh nền có nhiễm COVID-19, với nhóm này cần điều trị chuyên khoa và phối hợp với bác sĩ khoa nhiễm. Nhóm thứ 2 là bệnh nhân mắc COVID -19, nếu người lớn nặng được phân về tuyến cuối Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, bệnh nhi được phân về các bệnh viện tuyến cuối Bệnh viện Nhi đồng 1, Bênh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Đối với những bệnh nhân nhẹ được điều trị tại nhà theo hướng dẫn và có sự theo dõi của y tế địa phương” - ông Vĩnh Châu nhấn mạnh. 

Sở Y tế cũng cung cấp danh sách 10 chuyên gia về COVID-19 để các bệnh viện liên hệ trong tình huống cần hỗ trợ chuyên môn.

Các bệnh viện tuyến cuối điều trị COVID-19 cần theo dõi đánh giá lâm sàng các ca bệnh nặng nhập viện và gửi xét nghiệm giải trình tự gene để đánh giá mức độ nặng nguy kịch. Bên cạnh đó, tất cả ca mắc cần khai thác đầy đủ tiền sử tiêm vaccine phòng COVID-19.

Sở Y tế TP sẽ triển khai 59 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên, nhằm giúp người dân có những ngày nghỉ an toàn trong những ngày lễ sắp đến.

Đồng thời, hiện nay TP còn khoảng hơn 2.000 liều thuốc truyền tĩnh mạch thuốc Remdesivir điều trị COVID-19, nếu các bệnh viện thiếu và cần sử dụng thành phố sẵn sàng cung cấp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn