MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức 400 suất tầm soát miễn phí ung thư vú và cổ tử cung. Ảnh: Văn Trực

Tầm soát miễn phí ung thư vú và cổ tử cung cho 400 phụ nữ tại Đà Nẵng

Văn Trực LDO | 02/10/2023 07:48

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vừa tổ chức tầm soát miễn phí ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho 400 phụ nữ ở độ tuổi trên 35 trong 2 ngày 30.9 và 1.10.

Hiện nay, ung thư vú đứng đầu trong các bệnh ung thư thường gặp ở nữ giới trên thế giới và Việt Nam.

Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) năm 2020, mỗi năm trên thế giới có hơn 2,2 triệu người được chuẩn đoán mắc ung thư vú. Trong đó có khoảng 680.000 người tử vong vì căn bệnh này.

Tại Việt Nam, ung thư vú chiếm 25,8% bệnh ung thư ở nữ giới với hơn 21.555 ca mắc mới và 9.345 ca tử vong.

Còn ung thư cổ tử cung là nguyên nhân tử vong xếp thứ 4 trong các loại ung thư thường gặp ở nữ giới tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê năm 2020, Việt Nam có 4132 ca mắc mới và 2223 trường hợp tử vong mỗi năm do căn bệnh này.

Trước tình hình đó, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức khám sàng lọc miễn phí ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho 400 phụ nữ với tổng kinh phí gần 170 triệu đồng. Trong đó, 200 suất khám ung thư vú và 200 suất khám ung thư cổ tử cung. Đối tượng đăng kí là phụ nữ từ 35 tuổi trở lên.

Tham gia khám sàng lọc ung thư vú, bà Phạm Thị Ngọc Quế (SN 1964, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) cho biết bản thân từng mổ khối u vú cách đây 10 năm. Khoảng thời gian đó đến nay, bà Quế vẫn chưa thăm khám trở lại.

“Thấy thông tin nên đăng kí khám, thủ tục cũng nhanh gọn. Khám xong biết được sức khỏe ra sao nên cũng an tâm được phần nào”, bà Quế cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Phạm Thanh Nhân – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết hoạt động tầm soát ung thư miễn phí là một trong những hoạt động thường niên của bệnh viện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng và phát hiện sớm bệnh ung thư vú và ung thư cổ tử cung ở nữ giới.

“Ngoài ra, hoạt động này giúp chia sẻ một phần gánh nặng kinh phí, tạo điều kiện để người dân được tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung nhờ vào việc tiếp cận với những kỹ thuật mới trong việc khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư”, bác sĩ Nhân cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn