MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
20 đơn vị y tế công lập tại Thái Bình thu tăng trên 15 tỉ đồng tiền xét nghiệm nhanh COVID-19 so với hướng dẫn của Bộ Y tế. Ảnh minh họa: CTV

Thái Bình: Danh sách 20 đơn vị y tế thu tăng hơn 15 tỉ test nhanh COVID-19

NHÓM PHÓNG VIÊN LDO | 28/10/2022 19:23
Trong số 23 đơn vị, cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế Thái Bình bị thanh tra, có 20 đơn vị đã thực hiện thu tăng giá xét nghiệm nhanh COVID-19 với tổng số tiền trên 15 tỉ đồng. Ngoài ra, còn nhiều đơn vị, y tế tư nhân cũng thực hiện xét nghiệm nhưng không nằm trong danh sách thanh tra.

Như Lao Động đã thông tin, UBND tỉnh Thái Bình vừa triệu tập, tổ chức cuộc họp nhằm xem xét, đánh giá, kiểm điểm cán bộ, công chức thuộc Sở Y tế Thái Bình theo nội dung Kết luận thanh tra số 601/KL-TTr ngày 10.8.2022 do Thanh Tra tỉnh ban hành.

Đơn vị thu tăng cao nhất gần 3 tỉ đồng

Theo đó, hiện tại UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu các cá nhân lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Y tế Thái Bình và các đơn vị, cơ sở bị thanh tra nghiêm túc tự kiểm điểm, nhận hình thức xử lý sau khi Thanh tra tỉnh đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, tồn tại. Trên cơ sở tự kiểm điểm của công chức, UBND tỉnh sẽ tổng hợp, tiến hành họp lại và thống nhất hình thức xử lý cuối cùng.

Kết luận thanh tra số 601/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Thái Bình chỉ ra rằng, trong số 23 đơn vị y tế công lập thuộc Sở Y tế được thanh tra, có 20 đơn vị đã thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh vượt so với hướng dẫn của Bộ Y tế, tổng số tiền thu vượt trên 15 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, 23 đơn vị nằm trong danh sách thanh tra từ ngày 28.2.2022 đến ngày 25.5.2022, gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa TP Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực và Trung tâm Y tế 8 huyện, thành phố.

Trong đó, các đơn vị có mức thu tăng cao gồm: Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân hơn 2,7 tỉ đồng, Bệnh viện Nhi hơn 2 tỉ đồng, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư hơn 1,9 tỉ đồng, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy hơn 1,5 tỉ đồng, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực hơn 1,3 tỉ đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình hơn 1,1 tỉ đồng, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà hơn 800 triệu đồng, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ và Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải cùng hơn 700 triệu đồng.

Các đơn vị có mức thu tăng thấp hơn gồm: Bệnh viện Đa khoa TP Thái Bình hơn 16 triệu đồng, Trung tâm Y tế TP Thái Bình 33 triệu đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình hơn 45 triệu đồng, Trung tâm Y tế Tiền Hải hơn 148 triệu đồng, Bệnh viện Phổi hơn 156 triệu đồng, Trung tâm Y tế Đông Hưng hơn 164 triệu đồng, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương hơn 159 triệu đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền hơn 200 triệu đồng, Bệnh viện Phụ sản hơn 340 triệu đồng, Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ hơn 422 triệu đồng và Trung tâm Y tế Thái Thụy hơn 431 triệu đồng.

Tại 3 đơn vị gồm Trung tâm Y tế Hưng Hà, Trung tâm Y tế Vũ Thư và Trung tâm Y tế Kiến Xương, đoàn thanh tra không ghi nhận số tiền thu tăng nào.

Nhiều đơn vị y tế tư nhân không nằm trong danh sách thanh tra

Theo Thanh tra tỉnh Thái Bình, đối với số tiền hơn 15 tỉ đồng các đơn vị nói trên thu vượt giá dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 so với hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Y tế, qua kiểm tra cho thấy số tiền thu của nhiều người; số tiền thu tăng trên mỗi người không đồng đều, địa chỉ không cụ thể; có cả người ở trong và ngoài tỉnh...

Do đó, yêu cầu các đơn vị nộp lại số tiền này về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Thái Bình để nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, bên cạnh 23 đơn vị, cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế Thái Bình đã được thanh tra kiểm tra, xác minh trực tiếp, tại địa phương này còn nhiều đơn vị y tế tư nhân cũng đủ điều kiện và đã tiến hành thực hiện số lượng xét nghiệm nhanh COVID-19 rất lớn nhưng không nằm trong danh sách được thanh tra. Có thể kể đến như Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Bệnh viện Đa khoa Hoàng An, đơn vị vận chuyển cấp cứu 808.115...

Thay vào đó, Thanh tra tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Y tế Thái Bình thành lập đoàn kiểm tra riêng, tiến hành xác minh làm rõ số tiền các đơn vị này đã thu tăng (nếu có) và tiến hành thu hồi sung công quỹ Nhà nước theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn