MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm 6.2. Ảnh: Anh Tú

Thêm 1 ca nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

TÂM AN LDO | 10/02/2021 15:14
TPHCM phát hiện thêm 1 ca nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), ngày 10.2, thành phố ghi nhận thêm 1 ca nghi nhiễm COVID-19. Người này là nhân viên làm việc tại Công ty VIAGS, liên quan đến đội bốc xếp mà có 7 trường hợp nhiễm trước đó.

Theo HCDC, trường hợp này được phát hiện khi thực hiện xét nghiệm tầm soát lần 2 đối với 1.600 nhân viên làm việc tại VIAGS.

Như vậy đã có 7 trường hợp nhiễm, 1 nghi nhiễm chung tổ sắp xếp, bốc dỡ, giám sát hàng hóa tại sân bay. TPHCM đã tiến hành truy vết, khoanh vùng các địa điểm liên quan đến trường hợp nghi nhiễm này.

Cũng theo HCDC, đến sáng 10.2, thành phố đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 1.186 F1 và 1.090 F2 của các ca COVID-19 trong cộng đồng.

Trong số các F1, hiện có 1.106 trường hợp âm tính, 80 đang chờ kết quả. Trong số F2 có 257 đã âm tính, 833 đang chờ kết quả.

HCDC đã tiến hành phong tỏa rộng, lấy xét nghiệm giám sát cộng đồng bằng mẫu gộp hộ gia đình xung quanh nơi bệnh nhân cư trú. Khẩn trương truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc; lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 2 cho 1.600 nhân viên Công ty VIAGS và xét nghiệm kháng thể cho toàn bộ nhóm này; lấy mẫu xét nhiệm tầm soát theo hình thức mẫu gộp cho toàn thể hộ gia đình của nhân viên công ty VIAGS.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên sân bay có tiếp xúc với hành khách phải được xét nghiệm trước một ngày vào ca làm việc. Nhân viên chỉ vào làm việc khi có kết quả âm tính. Năng lực lấy mẫu của thành phố là 100.000 mẫu mỗi ngày; xét nghiệm từ 30.000 đến 40.000 mẫu đơn trong 24 giờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn