MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người bệnh điều trị tại phòng theo yêu cầu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thùy Linh

Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu trên cả nước, tránh mỗi nơi một kiểu

Thùy Linh LDO | 04/07/2023 22:26

Các bệnh viện trong cả nước đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhiều năm nay. Tuy nhiên, dịch vụ mỗi nơi một giá, không thống nhất vì chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể bằng luật về thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Khám Giáo sư tại Bệnh viện Bạch Mai chỉ 150.000 đồng/lần khám

Tại một số cơ sở y tế tuyến cuối như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nhiều năm qua, giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu được người dân đánh giá ở mức cao.

Đơn cử, tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, mức giá khám Giáo sư, Phó Giáo sư là 500.000 đồng; khám Tiến sĩ hoặc Bác sĩ CKII là 400.000 đồng; khám Thạc sĩ, BSCKI là 300.000 đồng, khám theo yêu cầu thông thường là 200.000 đồng.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khám với Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ CKII hoặc bác sĩ là Trưởng khoa, Phó khoa: 500.000 đồng/lượt khám; Khám với bác sĩ là Thạc sĩ, Bác sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa I: 300.000 đồng/lượt khám.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Bạch Mai trong nhiều năm qua, hầu hết giá khám cũng như giá dịch vụ kỹ thuật ở Bệnh viện Bạch Mai chủ yếu thực hiện theo giá bảo hiểm y tế, nếu có giá khám theo yêu cầu thì thu với giá thấp.

Giá khám với Giáo sư, Phó Giáo sư thực thu là 150.000 đồng; giá khám với Tiến sĩ, Bác sĩ CKII là 120.000 đồng, giá khám với Thạc sĩ, Bác sĩ CKI là 70.000 đồng.

Với một mức giá thấp như vậy, không đảm bảo thu nhập, không thu hút được các nhân sự chất lượng cao, không thể phát triển các dịch vụ nhằm thu hút bệnh nhân có nhu cầu, đòi hỏi về dịch vụ chất lượng cao. Đây cũng là vấn đề khó vẫn tồn tại nhiều năm nay tại bệnh viện hạng đặc biệt này.

Chia sẻ về câu chuyện giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Mới đây, Bộ trưởng Y tế đã ban hành Thông tư về khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu đã hướng dẫn chi tiết việc triển khai dịch vụ theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập.

Đây là cơ sở, là hành lang pháp lý quan trọng để bệnh viện công lập dựa vào đó ban hành xây dựng giá khám chữa bệnh, giá kỹ thuật theo yêu cầu của người bệnh trên từng bệnh viện.

Sau khi Thông tư 13 được ban hành, với dải giá được Bộ Y tế cho phép thực hiện tối đa đến 500 nghìn đồng/lần khám, bệnh viện đang nghiên cứu để có thể áp dụng.

"Chúng tôi sẽ thực hiện không áp dụng đồng loạt giá cao, để người dân có quyền lựa chọn theo dải giá và có nhiều sự lựa chọn dành cho người dân đến chọn khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Bạch Mai"- PGS.TS Đào Xuân Cơ khẳng định.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thùy Linh

Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, giữ chân người dân chữa bệnh trong nước

Trao đổi với phóng viên Lao Động về vấn đề này, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết: "Thông tư 13 hết sức mở cho các bệnh viện vì không quy định cố định giá mà có dải giá để các bệnh viện ăn cứ vào điều kiện của mình, nhu cầu của người bệnh để xây dựng giá cho phù hợp ở từng bệnh viện, từng điều kiện cơ sở vật chất".

Theo ông, đây là thông tư quan trọng, đáp ứng nhu cầu phát triển của các bệnh viện và nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

"Nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng, đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao, thậm chí, một bộ phận người dân đi nước ngoài để khám chữa bệnh. Từ đó chúng ta đang tiêu tốn nguồn lực kinh tế lớn.

Nếu thực hiện được khám chữa bệnh theo yêu cầu tốt ở tại các bệnh viện đặc biệt, bệnh viện lớn, chuyên khoa, đa khoa chuyên sâu, giữ chân người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh, sẽ tiết kiệm nguồn lực tài chính lớn cho người dân và đất nước"- PGS Đào Xuân Cơ nói.

Thực tế chuyên môn bác sĩ bệnh viện Việt Nam đặc biệt tuyến cuối không thua kém thế giới nhưng hiện tại chúng ta chưa phát huy hết tiềm năng hết khả năng của các cán bộ y tế và lần này, Thông tư cho phép các bác sĩ các cán bộ y tế phát huy hết khả năng của mình để cống hiến phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân tốt nhất.

Thông tư có quy định cụ thể, đặc biệt cho phép cơ sở y tế công lập có thể thực hiện hợp tác công-tư, liên doanh-liên kết, hợp tác với các cơ sở y tế nước ngoài với các chuyên gia y tế nước ngoài để khám chữa bệnh cho người dân trong nước.

Đây là điểm mới tạo điều kiện cho các bệnh viện vừa mời các chuyên gia nước ngoài khám chữa bệnh cho người dân, vừa đồng thời học được kinh nghiệm các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để phục vụ người bệnh tốt hơn.

"Đây là điểm mới của Thông tư 13 quy định về giá khám chữa bệnh theo yêu cầu"- ông Cơ nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn