MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho công nhân đang làm việc ở khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TPHCM). Ảnh: Thanh Vũ

Tỉ lệ dương tính COVID-19 tại TPHCM qua xét nghiệm đợt 2 giảm còn dưới 2%

HUYÊN NGUYỄN LDO | 01/09/2021 18:59

Chiều tối 1.9, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Phạm Đức Hải chủ trì họp báo cung cấp thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TPHCM.  

Việc bóc tách F0 là có cơ sở

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam, qua đánh giá đợt 1 xét nghiệm nhanh với gần 2 triệu test nhanh, số ca phát hiện dương tính chiếm khoảng 3,6%. Hiện nay, các quận, huyện đang thực hiện làm lại đợt 2, con số chưa đầy đủ tuy nhiên, đánh giá ban đầu tỉ lệ đã giảm từ 3,6 xuống dưới 2%. Qua từng đợt, số F0 giảm dần cho thấy việc bóc tách số lượng F0 ra khỏi khu dân cư là có cơ sở, ông Nam nhận định.

 Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: HCM

Về ca nhiễm tại TPHCM, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, tính cộng dồn từ 1.1.2021 đến 6h ngày 1.9, TPHCM phát hiện 221.761 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 221.313 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 448 trường hợp nhập cảnh.

TPHCM đang điều trị 40.979 bệnh nhân, bao gồm: 2.463 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.752 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 31.8, có 2.699 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1.1.2021 đến nay là 112.968 bệnh nhân. Có 303 trường hợp tử vong trong ngày.

Số trường hợp F0 tại TPHCM đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 91.505 người, trong đó có 64.768 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và 26.737 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị các cơ sở cách ly tập trung tại quận, huyện là 20.792 người.

Người dân khó khăn có thể gọi tổng đài để nhận hỗ trợ

Tại họp báo, trả lời câu hỏi về việc người dân chưa nhận được túi quà an sinh xã hội, đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết: Hiện nay có nhiều hộ khó khăn nhưng chưa nhận được túi an sinh của Trung tâm an sinh thành phố. Nguyên nhân là do sau khi tiếp nhận hàng hoá hỗ trợ của các địa phương như rau củ, gạo… thì MTTQ thành phố đã phân bổ về UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức để có kế hoạch phân bổ cho người dân trên địa bàn.

 Họp báo chiều 1.9. Ảnh: Huyên Nguyễn

Hiện nay, có thể một số nơi cấp phát đến cho người dân còn chậm hoặc trên cơ sở rà soát có thể có những thiếu sót. Liên quan tới vấn đề này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục chỉ đạo nắm lại danh sách các hộ khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ thành phố cũng tổ chức đội SOS chuyển các túi quà cho các hộ khó khăn phản ánh thông qua tổng đài 1022 hoặc tổng đài của Ủy ban MTTQ TPHCM.

Những hộ khó khăn có thể tiếp tục phản ánh tới các tổng đài để nhận hỗ trợ.

Dữ liệu tiêm chủng đã đưa vào hệ thống đạt hơn 85% 

Về tiến độ cập nhật dữ liệu tiêm chủng vaccine, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, tổng số liều vaccine được tiêm là 6.219.536, trong đó mũi 1 là 5.876.039, mũi 2 là 343.497.

Số mũi tiêm đã đưa vào hệ thống tiêm chủng quốc gia là 5.300.521, đạt tỉ lệ 85,22%. Các số liệu mũi tiêm còn lại đang lưu trữ tại các hệ thống của các bệnh viện và đơn vị tổ chức tiêm chủng. Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Sở Y tế đã có văn bản nhắc các đơn vị chuyển dữ liệu này về để đưa vào cơ sở dữ liệu tiêm chủng quốc gia, đến hết ngày 5.9 phải hoàn thành.

Theo đại diện Sở này, dữ liệu tiêm chủng đang được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu tiêm chủng quốc gia về Kho Dữ liệu dùng chung của TPHCM. Dữ liệu này được sử dụng để các doanh nghiệp, tổ chức lên các phương án tổ chức sản xuất an toàn, nắm được thông tin về công nhân viên đã tiêm vaccine. Ngoài ra, đơn vị này cũng đang xây dựng hệ thống để có thể đồng bộ dữ liệu với phần mềm khai báo y tế của thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn