MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tình hình mới nhất các khu cách ly tập trung phòng COVID-19 tại TPHCM

Anh Nhàn LDO | 01/03/2020 12:51

Ngoài khu cách ly tập trung đặt tại huyện Củ Chi, thành phố triển khai thêm khu cách ly tập trung tại huyện Nhà Bè và sử dụng cơ sở bệnh viện quận 7 (cũ) thành khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19. 

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, tại TPHCM tính đến ngày 1.3 hiện có 3 trường hợp mắc COVID-19, cả 3 trường hợp đều khỏi bệnh và xuất viện; trong 49 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh có 2 trường hợp đang chờ kết quả, 47 trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính với COVID-19; tất cả 44 trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh đều không có triệu chứng. 

Đáng chú ý, có 250 trường hợp về từ vùng dịch đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố.

Trong số đó, 222 trường hợp đang cách ly tại Khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi; 18 trường hợp tại Khu cách ly tập trung tại huyện Nhà Bè và 10 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại quận 7.

Ngoài ra, còn có 120 người đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện và 115 tường hợp đang được cách ly tại nơi cư trú. 

Đồng thời, Sở Y tế TPHCM tiếp trục triển khai thêm các khu cách ly tập trung mới của thành phố để đảm bảo khả năng tiếp nhận cách ly y tế trong tình hình mới.

Cụ thể, triển khai khu cách ly tập trung thành phố tại huyện Nhà Bè với quy mô 120 giường. Sử dụng cơ sở Bệnh viện quận 7 (cũ) thành khu cách ly tập trung thành phố với quy mô 100 giường.

  Khu cách ly tập trung tại Củ Chi đang cách ly 222 trường hợp phòng COVID-19. Ảnh: Huân Cao

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của UBND TPHCM diễn ra chiều 29.2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin, theo thống kê, hiện có 22.000 người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, trong đó ước tính có khoảng 7.000 người lao động ở các tỉnh phía Nam. 

Thời gian tới, thành phố áp dụng việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu cho tất cả hành khách nhập cảnh từ quốc gia có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Y, Iran.

Ngoài khu cách ly tập trung tại Củ Chi, thành phố sẽ tính toán để lập thêm bệnh viện dã chiến tại Nhà Bè, Cần Giờ và tận dụng các giường bệnh tại Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp). 

Nếu sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục nghỉ học kéo dài, thành phố sẽ tính toán mượn tạm ký túc xá tại quận Thủ Đức và thành phố Dĩ An (Bình Dương) để làm nơi cách ly tập trung. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn