MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ y tế tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 của Việt Nam ở mức cao so với thế giới

Thùy Linh LDO | 15/10/2021 13:47
Theo Bộ Y tế, tốc độ tiêm vaccine COVID-19 của nước ta hiện nay ở mức độ cao so với nhiều nước trên thế giới, có nhiều ngày vượt trên 1 triệu liều/ngày. 

Chuẩn bị để từng bước mở rộng đối tượng tiêm

Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế đến 10.10.2021, Bộ Y tế đã phân bổ 57 đợt vaccine phòng COVID-19 với tổng số 81,7 triệu liều. Trong số này có 21,5 triệu liều vừa mới có quyết định phân bổ trong vòng 1 tuần qua. Số phân bổ trước đã được chuyển đến các tỉnh, thành phố để triển khai tiêm chủng.

Riêng từ ngày 1.10 đến 10.10.2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ 26 triệu liều; trong đó đã tiêm được hơn 11 triệu liều; trung bình mỗi ngày cả nước tiêm được khoảng 1,1-1,2 triệu liều vaccine, so với tháng 9.2021 số liều vaccine tiêm trung bình trong 1 ngày có xu hướng tăng lên.

Đại diện Bộ Y tế cho rằng chúng ta phải giữ tiến độ này từ nay đến cuối tháng 10 và thậm chí tăng tiến độ tiêm chủng hơn nữa để có thể đảm bảo tiêm bao phủ mũi 1 cho những người chưa được tiêm mũi 1 và tiêm trả mũi 2 cho những người đã đến thời gian theo quy định.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19, đến trưa ngày 15.10.2021, trên toàn quốc đã thực hiện tiêm được gần 60 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo đánh giá của Cục Y tế Dự phòng, đến nay, tỉ lệ sử dụng vaccine của các tỉnh (theo phân bổ) của toàn quốc về cơ bản đạt khá cao, chỉ có khoảng 6-7 tỉnh chủ yếu các tỉnh miền núi phía Bắc có tỉ lệ sử dụng vaccine trên số vaccine phân bổ đạt dưới 70%, còn lại hầu hết các tỉnh đều đạt tỉ lệ cao 85% -100%. Có thể một số địa phương đã tiêm hết vaccine được phân bổ, nhưng chưa cập nhật kịp thời lên hệ thống tiêm chủng quốc gia.

Đến nay, có 8 tỉnh, thành phố đã thực hiện trên 1 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai.

Thống kê đến nay, tỉ lệ bao phủ tiêm ít nhất 1 mũi vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên có 4 tỉnh, thành phố đạt trên 90%; có 2 tỉnh đạt từ 70-80%; 4 tỉnh đạt 50 -70%; còn khoảng hơn 50 tỉnh có tỉ lệ bao phủ dưới 50%.

Các tỉnh đạt trên 90% bao phủ vaccine mũi 1 trong đó có 4 tỉnh: Khánh Hòa, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương. Từ 80-90% có 1 tỉnh là Quảng Ninh; từ 70-80% có 10 tỉnh là: Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nam, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Kiên Giang; từ 40 -60% có 30 tỉnh và dưới 40% có 18 tỉnh…

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trong những ngày đầu tháng 10, Bộ Y tế đã liên tiếp ra 3 văn bản nhắc nhở các địa phương về vấn đề đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, cũng như tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh để các tỉnh, thành phố có thể tiếp nhận vaccine kịp thời khi vaccine được phân bổ về địa phương, triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác tiêm chủng cho người dân.

Dự kiến cuối tháng 10.2021, Việt Nam có thể tiếp nhận gần 40 triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau. Số lượng vaccine trong 2 tháng cuối năm có thể về Việt Nam lên tới hơn 65 triệu liều.

Bộ Y tế đã yêu cầu các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương thống kê đối tượng tiêm chủng theo kế hoạch những tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022; tập trung vào đối tượng tiêm theo các nghị quyết và quyết định của Chính phủ; hướng dẫn tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, ưu tiên cho các đối tượng theo quy định. 

Tiến độ tiêm chủng của Việt Nam ở mức cao trên thế giới

Liên quan đến tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 hiện nay, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - cho biết, trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã liên tục có các chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

“Chúng ta đã và đang tổ chức chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử tại hơn 12.000 điểm tiêm ở tất cả các tỉnh, thành phố, bao gồm cả điểm tiêm cố định và lưu động. Bộ Y tế đã liên tục tổ chức đào tạo, tập huấn, hội nghị trực tuyến, kiểm tra giám sát với các địa phương để đôn đốc triển khai chiến dịch tiêm chủng trên nguyên tắc đẩy nhanh bao phủ mũi 1, vaccine nào về thì tổ chức triển khai tiêm ngay, sau đó trả bù mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đến thời hạn.

Vì vậy, tốc độ tiêm vaccine của nước ta hiện nay ở mức độ cao so với nhiều nước trên thế giới, có nhiều ngày vượt trên 1 triệu liều/ngày. Chúng tôi hi vọng có thể đạt mức cao hơn về số lượng mũi tiêm trong ngày” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, tốc độ tiêm vaccine quyết định cho việc mở cửa nền kinh tế và đưa cuộc sống trở lại bình thường, do đó Bộ Y tế đã liên tục khuyến cáo các địa phương phải tăng tốc tiêm chủng.

“Nếu địa phương nào tiêm chủng chậm thì Bộ Y tế sẽ điều chuyển vaccine đến địa phương có tốc độ tiêm đảm bảo yêu cầu”- Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn