MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người dân tại con hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Ảnh: Hoài Anh.

TPHCM: 3 mẹ con cùng mắc COVID-19 ở quận 3 có liên quan đến Đà Nẵng

Thanh Chân LDO | 21/05/2021 09:56

Liên quan đến 3 mẹ con mắc COVID-19 trên địa bàn TPHCM, nguồn lây nhiễm có thể đến từ người con từng đi du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo TPHCM về phòng chống dịch COVID-19 vào sáng 21.5, liên quan đến trường hợp 3 mẹ con mắc COVID-19 (ca bệnh 4780-4782), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết: "Đối với 3 trường hợp này, nguồn lây nhiễm có thể đến từ người con từng đi du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian nghỉ lễ và trở về TPHCM vào ngày 3.5".

Ngày 20.5, TPHCM ghi nhận 3 mẹ con trú tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là gia đình làm nghề bán quán ăn. Người được phát hiện dương tính đầu tiên là người mẹ (58 tuổi).

Về việc 1 cán bộ công an làm việc tại Công an Quận 6 đã từng đến quán ăn tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, đại diện UBND Quận 6 thông tin, trường hợp này đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến những ca bệnh này, TPHCM cũng đã tiến hành khoanh vùng 3 địa điểm trên địa bàn là Trung tâm y khoa Medic (Hòa Hảo, quận 10), hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 và 1 con hẻm trên đường Đoàn Phú Tứ, quận Bình Tân.

Thông tin từ HCDC, để giám sát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh, ngay tối 20.5, TPHCM triển khai cho các quận huyện, TP.Thủ Đức tổ chức việc triển khai lấy mẫu tất cả những người về từ Đà Nẵng, các tỉnh có dịch phía Bắc trở về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Người dân đi từ Đà Nẵng và các tỉnh có dịch phía Bắc trở về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ cần liên hệ khai báo y tế địa phương để được sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2. Hạn chế tiếp xúc trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn