MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: 3 ngày không ghi nhận ca COVID-19, tất cả F1, F2 đều âm tính

HỮU HUY LDO | 05/12/2020 09:54

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), xét nghiệm cho thấy, tất cả 861 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 4 bệnh nhân đều âm tính với COVID-19. Bên cạnh đó, 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1 cũng cho kết quả âm tính.

Sáng 5.12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, TPHCM đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với 4 ca dương tính (bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349). Trong đó, tổng số mẫu F1, F2 và số rà soát cộng đồng đã lấy để xét nghiệm là 2.916 trường hợp.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại hẻm 106 đường Bình Tiên (phường 3, quận 6, TPHCM) - nơi có nhà của bệnh nhân 1347 mắc COVID-19. Ảnh: Hữu Huy

Xét nghiệm cho thấy, tất cả 861 trường hợp tiếp xúc gần (F1) đều âm tính. 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1 cũng cho kết quả âm tính.

Trong số 655 trường hợp lấy mẫu giám sát cộng đồng là giáo viên và học sinh, có 271 mẫu âm tính và 384 mẫu đang đợi kết quả.

Hiện tại, tổng số người được cách ly liên quan 4 ca bệnh trên đến thời điểm này là 865 (295 người cách ly tập trung và 566 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú, 4 người cách ly tại cơ sở y tế).

Theo HCDC, đến 7h ngày 5.12, TPHCM không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đã 3 ngày thành phố không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Đại diện HCDC cho biết, sức khỏe 4 bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349 đều ổn định. Thời điểm trước khi xét nghiệm dương tính COVID-19, bệnh nhân 1342 - nam tiếp viên hàng không có xuất hiện một số triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, nghẹt mũi, đau họng, khạc đàm, 3 bệnh nhân còn lại không có triệu chứng của bệnh COVID-19.

Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, HCDC khuyến cáo: “Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K: khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế. Đồng thời, người dân cần hiểu rõ khái niệm F1, F2 để đánh giá đúng nguy cơ. Ngành y tế sẽ thông tin chính thức về các tiếp xúc để truy vết. Bên cạnh đó, cần cập nhật thông tin chính thống để phản ứng phù hợp, tránh hoang mang vì những thông tin sai lệch”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn