MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rất đông người dân tìm mua khẩu trang tại chợ thuốc tây trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10, TPHCM). Ảnh: Anh Nhàn

TPHCM còn khẩu trang đủ cung cấp trong 7 năm, người dân không nên tích trữ

Anh Nhàn - Hữu Huy LDO | 29/07/2020 19:44

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, nguồn cung khẩu trang của TPHCM còn rất nhiều trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Người dân không nên mua tích trữ tránh tình trạng mua phải giá cao. 

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 và công tác ứng phó của TPHCM diễn ra vào chiều tối 29.7, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, đã lên tiếng trước không tin khẩu trang khan hiếm, giá bị đẩy lên cao.

Theo đó, ông Từ Lương cho hay, trong ngày hôm qua (28.7), tại cuộc làm việc của thường trực Thành uỷ với các Sở ngành, UBND thành phố đã yêu cầu Sở Công thương theo dõi giá cả thị trường, tuyên truyền người dân không tích trữ hàng hoá không cần thiết.

“Hiện nay SaiGon Co.op đảm bảo từ 20-22 triệu chiếc khẩu trang kháng khuẩn, đảm bảo cung cấp cho 7 năm liên tục. Khẩu trang y tế còn 800.000 chiếc. Tuyệt đối không để tăng giá, găm hàng. Bên cạnh đó, các nhu yếu phẩm khác cũng rất dồi dào.

Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị bán lẻ, siêu thị sẽ tăng thời gian bán hàng thêm 2-5h mỗi ngày. Người dân nên hết sức bình tĩnh, không găm hàng tích trữ như những thông tin trên mạng. Thời gian tới đây, chúng tôi sẽ rà soát xử lý những thông tin gây hoang mang dư luận” - ông Từ Lương nói.

Được biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm vừa có công văn khẩn đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.  

Trong đó, thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông ngoài việc tuyên truyền cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận, đặc biệt là đối với các cơ quan báo chí.

Giao Sở Công Thương được giao nhiệm vụ tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến thị trường, đảm bảo đủ nguồn cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền để người dân biết, an tâm và không tích trữ hàng hóa không cần thiết.

Đồng thời, UBND Thành phố giao Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao chủ động phối hợp với Sở Y tế để kịp thời xin ý kiến về việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người để được hướng dẫn cụ thể về công tác phòng, chống dịch phù hợp với tình hình hiện nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn