MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM đang cách ly tập trung 1.528 người để phòng chống COVID-19

HỮU HUY LDO | 02/12/2020 11:13

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), hiện nay có 1.528 người đang được cách ly, theo dõi COVID-19 tại các điểm cách ly tập trung của thành phố. Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 935 người.

Sáng 2.12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến 7h ngày 2.12, TPHCM có 138 ca mắc COVID-19.

Trong đó, ngày hôm qua 1.12, thành phố ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 1348 và bệnh nhân 1349 có liên quan đến bệnh nhân 1347 – giáo viên dạy Tiếng Anh.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với người dân sống ở khu vực gần nhà bệnh nhân 1347. Ảnh: Hữu Huy

Hiện nay, thành phố có 106 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, còn 32 trường hợp đang điều trị (gồm 28 trường hợp được cách ly khi nhập cảnh và 4 trường hợp: Nam tiếp viên hàng không – bệnh nhân 1342, nam giáo viên dạy Tiếng Anh - bệnh nhân 1347 và 2 ca dương tính vừa ghi nhận ngày 1.12).

HCDC cho biết, qua công tác giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TPHCM tính đến nay đã lấy mẫu xét nghiệm 10.341 trường hợp, 16 trường hợp dương tính.

Bên cạnh đó, đã làm việc với Vietnam Airlines về tạm dừng hoạt động các khu cách ly dành tổ bay của Vietnam Airlines. Đến 12 giờ trưa nay 2.12, dự kiến hoàn tất việc chuyển cách ly tổ bay sang cách ly ở khách sạn.

Hiện nay, có 1.528 người đang được cách ly, theo dõi tại các điểm cách ly tập trung của thành phố. Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 935 người. Ngoài ra, có 3 bệnh nhân sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi tại TPHCM, 75 trường hợp đã hết thời gian theo dõi.

HCDC đưa ra khuyến cáo: “Người dân cần cài đặt ứng dụng Bluezone để hỗ trợ truy vết tiếp xúc nhanh chóng. Đồng thời, cần tuân thủ việc cách ly tại nhà. Không chủ quan lơ là nhưng cũng không lo lắng thái quá và bình tĩnh thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn