MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Đề nghị rút giấy phép nếu cơ sở vi phạm phòng dịch COVID-19 lần 3

Thanh Chân LDO | 17/05/2021 20:43

"Rút giấy phép đối với cơ sở vi phạm phòng chống dịch COVID-19 lần thứ 3. Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, chúng ta phải hy sinh lợi ích ngắn hạn vì tương lai lâu dài, vì an toàn cộng đồng" - ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị.

Xử phạt 144 cở sở vi phạm phòng chống dịch

Tối 17.5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo TPHCM về phòng chống dịch COVID-19.

Tại buổi họp, báo cáo về công tác phòng chống dịch tại địa phương, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: "Trong thời gian 1 tuần qua, TPHCM đã trải qua khoảng thời gian căng thẳng vì những áp lực dịch bệnh xung quanh".

Liên quan đến cơ sở buộc ngưng theo quy định của Thành phố hoặc những nơi hạn chế hoạt động, ông Dương Anh Đức thông tin, các quận huyện và thành phố Thủ Đức (không tính 3 đợt kiểm tra của Thành phố) đã tổ chức 736 đợt kiểm tra với 3.092 cơ sở được kiểm tra.

Trong đó, 526 cơ sở bị nhắc nhở, 5 cơ sở được yêu cầu tạm ngưng hoạt động; Xử phạt 144 cơ sở, gồm 34 cơ sở bị xử phạt lần thứ 2, nếu bị xử phạt lần nữa sẽ tạm ngưng. Tổng số tiền phạt gần 1 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện tại cửa ngõ Thành phố. Ảnh: Thanh Vũ.

Liên quan đến việc giám sát người dân đeo khẩu trang, nhắc nhở 66 trường hợp, xử phạt 485 người với tổng số tiền khoảng 931 triệu. Về việc triển khai 69 chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã kiểm tra 3.088 lượt, không có trường hợp nghi ngờ.

Đối với cơ sở bị phạt nhiều lần vì vi phạm quy định phòng chống dịch, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị: "Rút giấy phép đối với cơ sở vi phạm phòng chống dịch COVID-19 lần thứ 3. Trước tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, chúng ta phải hy sinh lợi ích ngắn hạn vì tương lai lâu dài, vì an toàn cộng đồng. Nếu không làm dứt khoát, quyết liệt, việc phòng, chống COVID-19 sẽ rất khó khăn trong thời gian tới".

Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe người dân

Kết luận tại buổi họp, ông Nguyễn Thành Phong cho biết: "Tại TPHCM, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất cao. Chủng virus hiện nay có tốc độ lây lan nhanh trên phạm vi rộng hơn, kiểm soát khó khăn hơn. Việc tạo nên sự phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị để đảm bảo công tác phòng chống dịch, giữ vững những thành quả vừa qua.

Đặt mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe của người dân. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc trong thời điểm dịch bệnh này. Chúng ta phải cùng quyết liệt hành động".

Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị chủ động các phương án phòng dịch, chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống xảy ra. Từng giám đốc bệnh viện phải trình bày cụ thể phương án phòng chống dịch.

Tối 17.5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo TPHCM về phòng chống dịch COVID-19.

Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch từng cơ quan đơn vị không được rời thành phố vào thời điểm này. Từng UBND phường, xã, thị trấn công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh liên quan đến việc không tuân thủ phòng chống dịch.

Song song đó, giải tán các trường hợp tập trung từ 30 người trở lên trừ công sở, trường học, bệnh viện. Đẩy mạnh phân cấp, phần quyền trong công tác phòng chống dịch. Nơi nào để xảy ra dịch bệnh do chủ quan lơ là, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước thành phố.

Ông Phong cũng nhấn mạnh, chủ tịch quận, huyện kí cam kết phòng chống dịch với các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu công nghệ cao. Nếu vi phạm cam kết, sẽ ngừng hoạt động của đơn vị.

"Đối với những doanh nghiệp có quy mô lớn nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, tôi vận động những đơn vị này nên có thiết bị nhận diện khuôn mặt và máy tầm nhiệt để góp phần phòng chống dịch tốt hơn, thành lập tổ an toàn phòng chống dịch" - ông Phong cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn