MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Khoanh vùng thành công ca nhiễm COVID-19 thứ 3

Anh Nhàn LDO | 15/02/2020 13:02

Tính tới nay, cư dân quận 3 nói riêng và TPHCM nói chung có thể an tâm khi ca nhiễm COVID -19 thứ 3 tại TPHCM đã được khoanh vùng thành công và không lây cho ai trong cộng đồng. 

Tính đến 8h ngày 15.2, tại TPHCM xác định có 3 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, 2 trường hợp là hai cha con người Trung Quốc đã khỏi bệnh và xuất viện; 1 trường hợp thứ 3 là ông T.K.H. (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. 

Ngày 27.1, ông T.K.H được phát hiện bệnh khi đang tại khách sạn Triều Hân (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM) và được nhập viện ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới vào chiều 31.1. 

Ngày sau đó, hệ thống phòng dịch của thành phố đã lập danh sách 15 người gồm nhân viên khách sạn và khách đang lưu trú trong khách sạn từng tiếp xúc với bệnh nhân này để cách ly. 

Thông tin về tình hình sức khỏe của bệnh nhân này, Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho hay sức khỏe bệnh nhân hiện đang tiến triển tốt. Hiện bệnh nhân khỏe, ăn uống sinh hoạt bình thường. Tuy vậy, bệnh nhân chưa được xuất viện vì kết quả xét nghiệm vẫn dương tính với COVID-19. 

 Ngày 9.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong cuộc điện thoại trực tiếp với bệnh nhân T.K.H. (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn 

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu còn chia sẻ thông tin khiến nhiều người dân thành phố thở phào, đó là ca nhiễm COVID -19 thứ 3 tại TPHCM không hề lây cho ai trong cộng đồng. 

"Theo các tài liệu của WHO & CDC thì thời gian ủ bệnh tối đa (tính từ lần tiếp xúc với nguồn lây đến khi khởi bệnh) của người nhiễm COVID-19 là 14 ngày.

Qua theo dõi, những người từng tiếp xúc với bệnh nhân T.K.H. (73 tuổi, Việt kiều Mỹ) từ khi ông ở khách sạn quận 3 đến ngày hôm nay là đã qua 14 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 15.

Rất may, trong số những người tiếp xúc đến giờ này không phát hiện có ca bệnh dương tính với COVID - 19. Như vậy, cư dân quận 3 nói riêng và TPHCM nói chung có thể an tâm rằng ca nhiễm này không hề lây cho ai trong cộng đồng.  Lý do là vì đã quá thời gian ủ bệnh mà những người từng tiếp xúc với bệnh nhân không nhiễm COVID-19" - Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu phân tích. 

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh do chủng mới của COVID-19 gây ra, đến ngày 17h ngày 14.2, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM cụ thể như sau:

- Số trường COVID-19 xác định: 03 (2 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, 1 trường hợp còn lại tình trạng sức khỏe ổn định).

- Tổng số trường hợp nghi ngờ: 32 (trong ngày 14.2 ghi nhận thêm 01 trường hợp nghi ngờ và đang chờ kết quả xét nghiệm). 31 trường hợp nghi ngờ tính đến trước ngày 14.2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính

- Tổng số người tiếp xúc gần với ca bệnh được xác định là 45 trường hợp, trong đó 17 trường hợp đã kết thúc theo dõi, 18 trường hợp đang được cách ly tập trung và 10 ca đang cách ly tại nhà.

- Về giám sát, theo dõi các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc:

 + Tổng số người được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 51 người, trong đó 22 người hết thời gian theo dõi và hiện còn đang theo dõi 29 người.

 + Có 16 trường hợp cách ly ở Bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi tính tới 8h ngày 15.02.

 + Tổng số người được cách ly tại nhà/cơ sở lưu trú là 2.901 người, trong đó 1.712 người đã hết thời gian theo dõi và hiện còn đang theo dõi là 1.189 người. Các trường hợp theo dõi chưa có trường hợp nào có dấu hiệu bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn