MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đến điểm tiêm chủng vaccine ở huyện Hóc Môn. Ảnh: Anh Tú

TPHCM nói gì khi cho Đồng Nai, Bình Dương mượn vaccine Vero Cell?

Huyên Nguyễn LDO | 31/08/2021 20:27

Người phát ngôn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết việc TPHCM luôn san sẻ với các tỉnh về vaccine theo những chỉ đạo của Bộ Y tế.

Những ngày qua, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương công bố thông tin được TPHCM cho mượn vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm, cụ thể Bình Dương mượn 1 triệu liều và Đồng Nai mượn 500.000 liều.

Các địa phương này cũng đang triển khai tiêm vaccine này.

Trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo chiều 31.8 về cơ chế chia sẻ vaccine, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo, người phát ngôn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM nhấn mạnh về nguyên tắc, việc phân bổ vaccine phải theo quyết định của Bộ Y tế.

“TPHCM luôn luôn san sẻ với các tỉnh về vaccine theo những chỉ đạo của Bộ Y tế”, ông Hải nói.

Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Y tế ngày 8.8, UBND TPHCM cũng đề nghị được phép chia sẻ vaccine với các tỉnh thành bạn có nhu cầu theo phương thức phù hợp. Trước Đồng Nai và Bình Dương, Hải Phòng cũng từng có văn bản đề nghị TPHCM cho mượn 500.000 liều vaccine Vero Cell.

 Kết quả tiêm vaccine qua các đợt của TPHCM.

TPHCM bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm vaccine Vero Cell cho người dân từ giữa tháng 8.2021 và tính đến ngày 30.8 đã tiêm cho hơn 1 triệu người trên tinh thần tự nguyện.

Trong kế hoạch mới ban hành về việc tiêm vaccine COVID-19 cho người dân đến cuối năm 2021, TPHCM dự kiến sử dụng cần khoảng 978.000 liều vaccine Vero Cell để tiêm mũi 2 cho người dân.

Kế hoạch tiêm vaccine của TPHCM từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, theo ông Phạm Đức Hải, kế hoạch này còn phụ thuộc vào số vaccine được Bộ Y tế phân bổ.

Trong giai đoạn 1 (từ 29.8 - 15.9), theo kế hoạch sẽ có 840.000 người tiêm vaccine Vero Cell.

Ở giai đoạn 2 (từ 16.9 - 30.9), thành phố dự kiến có 138.000 mũi vaccine Vero Cell được tiêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn