MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 11 bị phong tỏa. Ảnh: Hữu Huy

TPHCM: Phong toả một khách sạn đối diện BV Chợ Rẫy, đưa 4 người đi cách ly

Hữu Huy - Anh Nhàn LDO | 29/07/2020 16:09

Một khách sạn nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, TPHCM) ở vị trí đối diện bệnh viện Chợ Rẫy đã phải phong tỏa. Trước đó, đêm 28.7, lực lượng y tế đã đưa 4 người của khách sạn đi cách ly tập trung tại khu cách ly quận 11.

Theo ghi nhận của Lao Động, một khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 11) đã bị phong tỏa. Các lực lượng an ninh trật tự của quận 11 đang túc trực phía bên ngoài khách sạn để đảm bảo công tác an ninh. 

Đến hiện tại, Khoa cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn hoạt động bình thường. Ảnh Hữu Huy  

Thông tin từ Trung tâm y tế quận 11 (TPHCM) xác nhận, lực lượng y tế của đơn vị đã đưa 4 người của khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy đi cách ly tập trung tại khu cách ly quận 11 và hơn 40 khách lưu trú cách ly tại khách sạn. 

Đến hiện tại, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn hoạt động bình thường. Bệnh viện tổ chức đo thân nhiệt người đến khám và yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Ảnh Hữu Huy  

Trước đó, trong đêm 28, rạng sáng 29.7, lực lượng chức năng đã thực hiện phun thuốc khử trùng tại khách sạn trên.  Công tác phun khử trùng trong, ngoài khách sạn kéo dài đến rạng sáng 29.7.

Trong sáng 29.7, Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân, TPHCM) cũng thông báo tạm ngưng nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Thời gian tạm ngưng là 3 ngày (từ 29 đến 31.7) cho đến khi có thông báo mới. 

  Khu cách ly tập trung quận 11, nơi có 4 người vừa đến cách ly tập trung. Ảnh: Chân Phúc

Trong thời gian này, bệnh viện sẽ không cho phép đón khách thăm bệnh, nhà thầu. "Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này" - thông báo của bệnh viện nêu. 

Ghi nhận của Lao Động, trong sáng nay Bệnh viện Quốc tế City đã bắt đầu thực hiện ngưng nhận bệnh nhân theo như thông báo. 

Do đó, nhiều người nhà đến thăm nuôi bệnh không được trực tiếp vào bệnh viện. Mọi đồ đạc đều phải giao qua nhân viên y tế của bệnh viện. Ngoài ra, nước rửa tay sát khuẩn cũng được trang bị đầy đủ trước cổng bệnh viện. 

Theo thống kê mới nhất từ cơ quan y tế TPHCM, tính đến thời điểm hiện tại, có 5.930 người rời khỏi Đà Nẵng từ 1.7 khai báo y tế. Trong số đó, 1.770 người đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm xác định 177 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

Bệnh viện Chợ Rẫy đo thân nhiệt những người đến khám bệnh sáng 29.7. Ảnh: Hữu Huy  

Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thành phố đang tiếp tục tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ Đà Nẵng từ ngày 1.7. 

Song song đó, tăng cường hoạt động giám sát COVID-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh và thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định, thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại TPHCM. Ngoài ra, vẫn thực hiện giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TPHCM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn