MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân P đã tỉnh, ổn định sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trèo hái cà na, một phụ nữ rơi thẳng xuống cọc gỗ suýt mất mạng

Thành Nhân LDO | 24/10/2023 15:30

Ngày 24.10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện đã huy động 3 êkíp phẫu thuật xuyên đêm để cứu sống bệnh nhân ngã từ trên cao, rơi vào cọc gỗ.

Bệnh nhân nữ V.T.P (48 tuổi, ngụ ở tỉnh Vĩnh Long) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 15h40 ngày 11.10, với tình trạng vết thương phức tạp vùng tầng sinh môn, kích thước 2x4 cm phù nề, nham nhở.

Trước đó, bệnh nhân P trèo cây cà na ở vườn nhà hái quả, không may cành cây gãy, bệnh nhân ngã từ trên cao rơi xuống ngay vị trí cọc gỗ cố định ở bờ sông với tư thế ngồi. Bệnh nhân được người nhà hỗ trợ tách ra khỏi chiếc cọc và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, bệnh nhân P có tiền sử bệnh xơ gan khoảng 10 năm.

Đánh giá tổn thương phức tạp, các bác sĩ đã hội chẩn các chuyên khoa, chỉ định phẫu thuật cấp cứu với chẩn đoán vết thương hở của bụng, lưng dưới, chậu hông và vết thương phức tạp tại vị trí tầng sinh môn. Sau đó, lần lượt 3 ê kíp của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiến hành phẫu thuật xuyên đêm để cứu bệnh nhân P.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiến hành phẫu thuật xuyên đêm cứu bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, các ống dẫn lưu đã rút, chỉ duy trì ống mở bàng quang ra da. Tổng trạng bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt.

Theo bác sĩ CKII Bùi Phi Hùng - Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, những tổn thương ở tầng sinh môn ở cả nam giới và nữ giới đều có thể tổn thương nhiều cơ quan và thường ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, đồng thời thời gian điều trị kéo dài làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Do đó, trong sơ cứu và cấp cứu các trường hợp bị vật nhọn đâm vào cơ thể thì không được rút dị vật ra, ngay cả tại phòng cấp cứu. Vì trong các trường hợp chấn thương mạch máu, dị vật có tác dụng như một nút cầm máu tạm thời. Nếu rút ra, sẽ làm cho tổn thương mạch máu, thần kinh thêm trầm trọng, bệnh nhân có nguy cơ tử vong vì chảy máu ồ ạt. Việc rút dị vật chỉ được thực hiện trong phòng mổ bởi phẫu thuật viên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn