MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một em bé đến phẫu thuật tại BV. Ảnh: T.Linh

Trời rét đậm, bệnh viện dựng lều "dã chiến" mổ miễn phí cho bệnh nhi

Thùy Linh LDO | 11/12/2018 14:03
Tuần lễ mổ miễn phí cho các cháu dị tật khe hở môi vòm miệng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương rơi đúng vào những ngày rét đậm. Không để các bệnh nhi ngồi ngoài sân khi trời lạnh, bệnh viện dựng lều "dã chiến", làm chỗ trú chân tạm thời cho các bệnh nhi chờ khám phẫu thuật. 

Chị Đào Thị Thảo - mẹ cháu Nguyễn Hà Vy (3 tháng tuổi, Hưng Yên) đưa con đến BV để chuẩn bị phẫu thuật đóng khe hở môi vòm miệng - chia sẻ: "Trời lạnh quá, bác sĩ dặn phải giữ ấm cho cháu. Nếu đợt này cháu bị ốm sốt thì sẽ không thể phẫu thuật được. Nhìn con cười đùa, môi cứ bị tõe ra, mà tôi rớt nước mắt".

Chung cảm xúc với chị Thảo, nhiều ông bố bà mẹ khác cũng đưa con đến viện với mong muốn con sớm được lành lặn, sống bình thường như những đứa trẻ khác.

"Cháu đi khám ở các bệnh viện khác thì họ bảo cháu bị lệch cơ hàm mặt, khuyên đưa cháu đến đây. Mỗi lần cháu đi chơi, đi học đều bị mọi người nhìn, rồi hỏi bị bệnh gì. Tôi thương con lắm"- bố của một bệnh nhi nói.

Dị tật khe hở môi vòm miệng gây ra khó khăn rất lớn cho các cháu trong đời sống hàng ngày. Ảnh: T.Linh

Tại buổi lễ khai mạc tuần lễ Phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em khe hở môi vòm miệng từ 10.12 đến 16.12, do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (Operation Smile) tổ chức, GS.TS Trịnh Đình Hải - Giám đốc Bệnh viện - cho biết hiện đã có 60 cháu có các dị tật khe hở môi vòm miệng, dị tật hàm mặt đăng ký tham gia chương trình lần này. Số lượng các cháu được đưa đến cùng lúc khá đông, khuôn viên bệnh viện lại chật hẹp nên phải dựng lều bạt chắn gió, để các bệnh nhi và người thân có chỗ ngồi trong lúc chờ đợi. 

"Chúng tôi mổ nhân đạo quanh năm, cứ có trường hợp nào đăng ký là chúng tôi khám và phẫu thuật miễn phí cho các cháu. Chương trình này đã diễn ra nhiều năm nay. Đợt này rơi đúng vào những ngày thời tiết lạnh, chúng tôi phải tuyên truyền, dặn dò cho các phụ huynh phải giữ ấm cho con, để các cháu không bị ốm, sốt, nhiễm khuẩn. Nếu không đủ sức khỏe thì sẽ phải đợi đợt sau mới có thể phẫu thuật, sẽ vất vả cho các cháu"- GS Trịnh Đình Hải nói. 

GS Trịnh Đình Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ sinh ra mắc dị tật hở môi và hở vòm miệng. Trẻ bị dị tật này gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như suy hô hấp, suy dinh dưỡng, ăn uống, phát âm, ảnh hưởng lớn đến phát triển dinh dưỡng và thể chất, thẩm mỹ và chức năng.

Các bệnh nhi tham gia chương trình được khám, phẫu thuật, điều trị khe hở môi – vòm miệng hoàn toàn miễn phí và được hỗ trợ một phần kinh phí ăn, ở, đi lại. 

Được biết, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội thường xuyên phối hợp với các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước thực hiện được hàng chục nghìn ca phẫu thuật thành công, tìm lại nụ cười hoàn thiện cho các bé kém may mắn bị dị tật bẩm sinh. 

Chương trình này hướng tới mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và phục hồi cho trẻ không may mắc phải dị tật bẩm sinh từ khi vừa sinh ra cho đến tuổi trưởng thành, giúp cho trẻ lớn lên hoàn toàn lành lặn như bao trẻ khác, có thể cắp sách đến trường cùng bè bạn mà không bị mặc cảm hay tự ti về thẩm mỹ khuôn mặt, ăn nhai và phát âm. 

Bệnh viện dựng lều dã chiến phục vụ cho các bệnh nhi tránh rét. Ảnh: T.Linh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn