MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ cảm xúc trước giờ tháo cách ly.

Trước giờ dỡ lệnh phong toả Bệnh viện Bạch Mai: "Lo nhiều hơn mừng"

Thảo Anh LDO | 11/04/2020 21:41
Phóng viên báo Lao Động có cuộc trao đổi nhanh với TS. Dương Đức Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trước giờ dỡ lệnh phong toả Bệnh viện vào 0 giờ ngày 12.4.

Chiều 11.4, ông Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã ký, ban hành quyết định về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa).

Chính thức từ 0h ngày 12.4, theo quyết định, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện đủ cách ly y tế 14 ngày và đáp ứng đủ các yêu cầu như quyết định của Bộ Y tế. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, quận Đống Đa đã ra quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện có thể tiếp tục thực hiện công tác khám chữa bệnh bình thường.

21h hôm nay 11.4, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với TS. Dương Đức Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trước giờ dỡ lệnh phong toả.

- Thưa TS. Dương Đức Hùng, việc dỡ lệnh phong toả đêm nay tại bệnh viện dự kiến diễn ra như thế nào?
- Về mặt nguyên tắc theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội nên cấm tụ tập đông người. Việc tháo lệnh cách ly sau khi hoàn thành thời gian cách ly một cách nghiêm túc âu cũng là chuyện bình thường.

- Vậy trước thời khắc cách ly xin ông cho biết tinh thần các y, bác sĩ của bệnh viện hiện ra sao?

- Phải nói thật rằng chúng tôi lo nhiều hơn mừng. Chúng tôi thậm chí đã xác định tinh thần cách ly 28 ngày thậm chí lâu hơn nữa.

Chúng tôi lo vì hết thời hạn cách ly và bệnh viện mở cửa trở lại có rất nhiều nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng vào. Hơn nữa, bệnh viện cũng lo lắng không có được những biện pháp thực sự tốt để cách ly cho người bệnh, người nhà bệnh nhân. Đến bây giờ vẫn chưa có một biện pháp nào thực sự chắc chắn.

- Áp lực như vậy thì bệnh viện hẳn đã chuẩn bị những kế hoạch để ứng phó với dịch bệnh khi hoạt động bệnh viện trở lại bình thường sau đêm nay?

- 10 ngày nay chúng tôi mất ăn mất ngủ chỉ bàn bạc kế hoạch hoạt động của bệnh viện sau giờ tháo cách ly. Thật sự cảm xúc rất hỗn độn, khó nói hết được trong thời khắc này. Trước mắt quan trọng nhất bệnh viện sẽ tăng cường sàng lọc, chống nhiễm khuẩn, tăng cường những phương tiện cách ly để đảm bảo làm sao hạn chế tổn thương ở mức thấp nhất.

Mục tiêu là nếu kịch bản xấu có xảy ra thì xảy ra thì ở mức độ có thể khống chế được. Chúng tôi xác định rất khó có thể kiểm soát lây nhiễm từ cộng đồng. Vì thế có chuẩn bị kế hoạch thì nguy cơ chỉ thể thấp nhất chứ không thể bằng không được. Vì thế lo lắng vẫn hiện hữu.

Khi bệnh viện mở lại trách nhiệm và công việc của bệnh viện trong những ngày tới chúng tôi xác định nhiều hơn rất nhiều.

- Vậy còn đối với người bệnh thì sao, tinh thần chung của họ trước giờ tháo cách ly như thế nào, thưa ông?

- Bệnh viện Bạch Mai mừng ít mà chúng tôi mừng cho bệnh nhân thì nhiều. Mừng cho các bệnh nhân bệnh nặng có thể tiếp cận hoạt động khám chữa bệnh y tế chuyên sâu của Bệnh viện Bạch Mai. Minh chứng đã cho thấy trong những ngày cách ly vừa qua, bệnh viện đã xử trí rất tốt những trường hợp ngừng tim nếu không mang lên Bạch Mai thì cơ hội sống sót rất thấp.

Bệnh nhân mong mỏi lắm ngày được trở về. Có những trường hợp sinh con mẹ tròn con vuông chẳng có lý do gì để nằm viện nhưng vì lệnh cách ly, họ phải ở đây đến 14 ngày. Họ được về đoàn viên đón thành viên mới với gia đình, họ quá mừng rỡ. Bệnh nhân và người nhà đặc biệt là những người đã chữa khỏi bệnh rất vui mừng trước thời khắc bệnh viện tháo cách ly.
- Trân trọng cảm ơn ông vì cuộc trao đổi vừa rồi!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn