MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình nguyện viên đến tham gia đợt thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 2 tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An) sáng 26.2. Ảnh: Thanh Chân

Vì sao Long An được chọn thử nghiệm vaccine COVID-19 đợt 2?

ANH NHÀN - THANH CHÂN LDO | 26/02/2021 15:22

Đợt thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 2 vừa được tổ chức tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An) sáng 26.2. Nơi đây được lựa chọn là địa điểm thử nghiệm vaccine vì đáp ứng được nhiều yếu tố quan trọng.

39 người đầu tiên tại Long An tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19

39 vừa người được tiêm thử nghiệm vaccine giai đoạn 2 tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức (tỉnh Long An) vào sáng nay. Những người này được Viện Pasteur TPHCM sàng lọc, tuyển chọn từ gần 800 tình nguyện viên. Cùng lúc, tại Hà Nội cũng có những tình nguyện viên đầu tiên được tiêm thử nghiệm vaccine giai đoạn 2.

Những tình nguyện viên tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An sẽ được tiêm bắp 2 liều vaccine hoặc giả dược với khoảng cách giữa hai liều là 28 ngày. Thời gian mỗi người tham gia là khoảng 56 ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu và theo dõi đến tháng thứ 12 kể từ liều tiêm đầu tiên.

Trả lời câu hỏi về việc huyện Bến Lức (tỉnh Long An) được lựa chọn địa điểm thử nghiệm vaccine giai đoạn 2, TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ (Bộ Y tế), Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia nghiên cứu phát triển vaccine cho hay địa phương này đáp ứng được tất cả các yếu tố về nhân lực, vật lực, kỹ thuật và địa lý.

This browser does not support the video element.

TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ (Bộ Y tế), Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia nghiên cứu phát triển vaccine thông tin về lý do lựa chọn Long An là địa điểm thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 2.

Theo TS Nguyễn Ngô Quang, huyện Bến Lức đã tham gia rất nhiều các nghiên cứu thử nghiệm vaccine trong thời gian trước. Đội ngũ nghiên cứu viên, nhân viên y tế từ tuyến xã đến các bệnh viện tuyến huyện tại đây đều nắm rất rõ quy trình nghiên cứu vaccine và có nhiều kinh nghiệm.

"Đội ngũ ở đây đều nắm rõ những thông tin cụ thể như tuyển đối tượng thế nào, cung cấp thông tin tình nguyện ra sao, ký những giấy tờ gì,... Những điều cơ bản này cực kỳ quan trọng, giúp các dữ liệu nghiên cứu vaccine khoa học, khách quan" - ông Quang nhấn mạnh.

Về địa lý, ông Quang cho rằng huyện Bến Lức rất gần TPHCM, giao thông thuận lợi. Theo quy trình thử nghiệm, sau khi tiêm mũi 1 thì 28 ngày sau các tình nguyện viên sẽ lấy mẫu máu để chuyển về TPHCM phân tích, nếu khoảng cách địa lý xa sẽ rất khó khăn trong việc này. Cùng với đó, Viện Pasteur TPHCM phải tiếp nhận vaccine từ đơn vị cung cấp và bảo quản, vận chuyển tới địa điểm tiêm. Việc vận chuyển gần sẽ giúp chất lượng vaccine được đảm bảo.

Từ các yếu tố trên, huyện Bến Lức đáp ứng được tất cả các yếu tố để đảm bảo mục tiêu cuối cùng là dữ liệu thử nghiệm đảm bảo tính khách quan, khoa học, trung thực. Việc này góp phần nhanh chóng đưa vaccine vào thị trường trong tương lai gần.

Các tác dụng phụ của vaccine đều nằm trong dự kiến

Về tuyển chọn tình nguyện viên thử nghiệm vaccine, TS Nguyễn Ngô Quang cho biết Bộ Y tế phối hợp với Viện Pasteur và UBND Huyện Bến Lức tổ chức hội nghị để cung cấp thông tin về nghiên cứu vaccine cho người dân cách đây 1 tuần. Người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin nên rất đồng lòng tham gia thử nghiệm.

Ở giai đoạn 1, các tác dụng phụ của vaccine đều nằm trong dự kiến mặc dù là những tác dụng không mong muốn. Một số người sau khi tiêm vaccine sẽ sưng, nóng, đỏ vùng da tiêm hoặc sốt, nhức đầu. Những tác dụng phụ nặng thì không xảy ra trong giai đoạn 1. Ở giai đoạn 2, nhóm nghiên cứu đã cung cấp cho tình nguyện viên về các tác dụng phụ của vaccine để họ nắm rõ.

Vaccine COVID-19 được bảo quản cẩn thận. Trước khi tiêm thử nghiệm, các bác sĩ kiểm tra lần cuối. Ảnh: Thanh Chân

Được biết, nguồn vaccine hiện nay Việt Nam có thể tiếp cận được là 100 triệu liều đảm bảo đủ cho giai đoạn trước mắt. Tuy nhiên, về lâu dài, đặc biệt với biến chủng COVID-19 đang thay đổi, việc làm chủ công nghệ, làm chủ nguồn cung, tự sản xuất để phục vụ cho phòng, chống đại dịch vẫn là nhiệm vụ ưu tiên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn