MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh (Giám đốc Sở Y tế TPHCM) trong cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Anh Nhàn

Vietnam Airlines quản lý lỏng lẻo làm lây lan dịch COVID-19

Anh Nhàn - Lê Như LDO | 01/12/2020 20:43

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Vietnam Airlines đã có sự lỏng lẻo trong quản lý làm lây ra dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

Trong cuộc họp báo tối 1.12 để thông báo về một số ca mắc COVID-19 trên địa bàn, ngành y tế TPHCM đã chia sẻ cụ thể về trách nhiệm này thuộc về cá nhân đơn vị nào? Liệu có lỗ hổng nào trong việc quản lý, giám sát dẫn đến dịch bệnh lây ra trong cộng đồng, từ bệnh nhân là một nam tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, quy định về cách ly tập trung cũng như cách ly tại nhà đã được Bộ Y tế quy định rõ. Khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines tại TPHCM do đơn vị này đứng ra tổ chức, quản lý, đồng thời ngành y tế thành phố thực hiện công tác giám sát, kiểm tra.

Đến khi bệnh nhân cách ly tại nhà, phải ký cam kết và đảm bảo thực hiện nghiêm những cam kết đó. Đồng thời, y tế địa phương theo dõi, giám sát, theo dõi sức khoẻ của người cách ly.

"Bộ Giao thông Vận tải thời gian tới được giao sẽ xem xét trách nhiệm của Vietnam Airlines. Tuy vậy, rõ ràng bệnh nhân 1342 vi phạm các quy định về cách ly nên đã gây ra hậu quả là lây lan thêm 3 trường hợp" - ông Dũng nhấn mạnh.

Vấn đề này, Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý ngay đến đó.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin thêm, Vietnam Airlines có quy định cách ly theo từng khu riêng biệt đối với mỗi chuyến bay.

"Tuy nhiên, trong thời gian cách ly tập trung 4 ngày, bệnh nhân 1342 (nam tiếp viên hàng không) ở khu này lại đi qua khu kia. Người này vi phạm nghiêm trọng quy định ở khu cách ly. Đây cũng là sự lỏng lẻo trong quản lý, là vi phạm của Vietnam Airlines" - ông Bỉnh nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, về mặt khoa học, quy định về cách ly tại nhà của Bộ Y tế rất logic, giúp giảm thiểu quá tải trong khu cách ly tập trung.

Tổ bay có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần vào ngày thứ 1 và ngày thứ 4 thì được cách ly tại nơi cư trú. Nếu cảm thấy vấn đề cách ly tại nơi cư trú không đáp ứng được, người cách ly không giữ khoảng cách với những người khác thì sẽ xem xét tại quy định này.

"TPHCM cũng có đề xuất với cấp trên và khả năng cao sẽ tạm dừng cách ly tại nơi cư trú đối với các trường hợp này vì không kiểm soát tốt sẽ gây tổn hại rất lớn cho xã hội" - ông Bỉnh nói.

Như Lao Động đã đưa tin, sau gần 90 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19, đến ngày 1.12, TPHCM ghi nhận 4 ca mắc mới, trong đó có 1 ca lây trong khu cách ly và 3 ca lây nhiễm bên ngoài.

Bệnh nhân 1342 là trường hợp đầu tiên lây nhiễm COVID-19 từ khu cách ly, sau khi về nhà bệnh nhân này lây nhiễm cho bệnh nhân 1347. Từ bệnh nhân 1347 đến nay có 2 bệnh nhân khác lây nhiễm. Đó là một bệnh nhi nam 1 tuổi và một học viên của bệnh nhân 1347.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn