MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Sơn Tùng

Vĩnh Phúc lại có ca dương tính SARS-CoV-2, xác định 78 người là F1

ANH THƯ LDO | 04/04/2020 10:50

Sáng 4.4, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 239 ca. Trong đó, ca bệnh số 239 là ông Đ.M.T, 71 tuổi, địa chỉ tại An Hoà, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 18.3, bệnh nhân khám lại tại Khoa Tiêu hoa (Bệnh viện Bạch Mai). Ngày 19.3, bệnh nhân quay lại quê ở Vĩnh Phúc.

Trong thời gian khám tại Bệnh viện Bạch Mai có mua đồ ăn ở căng tin. Từ ngày 19-26.3, bệnh nhân ở nhà, không đi đâu. Từ ngày 26-28.3, bệnh nhân cách ly tại nhà. Ngày 28.3, bệnh nhân biểu hiện sốt nhẹ nên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 1.4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc lấy mẫu bệnh phẩm và ngày 2.4 gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đây là ca bệnh thứ 239 của cả nước và là ca thứ 12 của Vĩnh Phúc. Trước đó, Vĩnh Phúc có 11 ca mắc COVID-19 đã chữa khỏi. Như vậy, sau 38 ngày kể từ khi ca bệnh thứ 16 là ông N.V.V ở Sơn Lôi, Bình Xuyên được xuất viện (ngày 26.2), Vĩnh Phúc mới có thêm 1 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Trao đổi thêm thông tin, Lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, sau khi phát hiện trường hợp này trở về từ Bệnh viện Bạch Mai có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cơ quan y tế đã tiến hành khoanh vùng, xác định các trường hợp tiếp xúc gần, trường hợp tiếp xúc của tiếp xúc gần.

Trước đó, theo điều tra dịch tễ bước đầu của cơ quan y tế xác định, ngày 11.3, ông T đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai, về trong ngày. Ngày 17.3, ông T dự đại hội chi bộ, có 33 người dự.

Ngày 18.3, ông T tiếp tục đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 26.3, khi nhận được thông tin ông T thấy người mệt mỏi, trung tâm y tế huyện Tam Dương đã cử cán bộ đến khám cho ông. Tại thời điểm khám, ông T không ho, không tức ngực, không khó thở, nhiệt độ cơ thể là 36,7 độ C.

Cũng từ thời điểm đó, trung tâm y tế huyện đã phối hợp y tế xã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nhà ông T, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã cách ly ông T tại gia đình để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 28.3, do đến lịch tái khám tại Bệnh viện Bạch Mai, ông T đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc khám lại và được điều trị nội trú tại Khoa Truyền nhiễm.

Qua điều tra, xác định, từ ngày 11 - 18.3, tiếp xúc gần (F1) với ông T có 36 người. Từ ngày 19 - 28.3, ông T tiếp xúc gần với 42 người. Trong đó, số người tiếp xúc gần đã qua 14 ngày là 49 người. Số còn phải theo dõi là 29 người.

Tổng số người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ông T (F2) là 120 người. Tất cả những người này đã ký cam kết với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã An Hòa về việc chấp hành các biện pháp phòng dịch.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm được 12 người, có 11 kết quả âm tính, 1 người chưa có kết quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn