MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều chị em thường có thói quen dỗi hờn vô cớ khiến người đàn ông bên cạnh mệt mỏi. Ảnh: Xinhua

Dỗi hờn - nguy cơ tiềm ẩn phá vỡ hạnh phúc lứa đôi

Tuấn Đạt LDO | 16/08/2022 06:00

Chị em hay dỗi hờn thường mang đến sự căng thẳng trong mối quan hệ đôi bên và sẽ trở thành nguyên nhân gây nên rạn nứt, phá vỡ hạnh phúc gia đình.

Nhiều chị em phụ nữ thường hay có những hành động dỗi hờn dù cho đó là lý do nhỏ nhặt để người đàn ông của mình phải quan tâm, vỗ về.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, nếu áp dụng hành động trên đúng cách và hợp lý thì sẽ làm cho cuộc sống lứa đôi thêm thi vị nhưng ngược lại, sẽ khiến cho người đàn ông bên cạnh mệt mỏi, chán nản và muốn buông xuôi.

Theo các chuyên gia tâm lý, các chị em cần biết tiết chế lại hành động giận dỗi và thay vào đó, cả hai có thể cùng ngồi lại giải quyết những vấn đề gây mâu thuẫn, tránh ảnh hưởng đến tình cảm sau này của cả hai.

Hạn chế việc bực tức mà thay vào đó nên trao đổi quan điểm thẳng thắn để đối phương hiểu mình hơn. Ảnh: Xinhua

Người phụ nữ khôn khéo là biết giận dỗi vừa đủ, không làm quan trọng hóa vấn đề sẽ khiến người đàn ông ở bên cạnh không cảm thấy “ngộp thở”. Cả hai vẫn có thể tạo sự lãng mạn, thú vị và không gây nhàm chán khi ở bên cạnh nhau.  

Việc giận dỗi lâu ngày của các chị em sẽ khiến người đàn ông dần quen và sẽ thờ ơ, không mặn mà trong việc dỗ dành người phụ nữ của mình. Họ thà dành thời gian ở bên bạn bè, tìm thú vui cho những sở thích cá nhân.

Nếu gặp trường hợp tương tự như vậy, đó cũng chính là lời cảnh báo về mối quan hệ tình cảm giữa hai người đang gặp trục trặc, cần có những phương án giải quyết kịp thời.  

Các chuyên gia tâm lý dành lời khuyên đến các chị em gái, hãy trân trọng những khoảng thời gian bên nhau một cách vui vẻ, hạnh phúc và khiến đối phương luôn có cảm giác thoải mái để chia sẻ mọi điều.

Đây cũng chính là bí quyết giúp cả hai luôn gắn bó, đồng hành và vững vàng bên nhau trên chặng đường dài sắp tới.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn